Thêm một bệnh viện tim được đưa vào hoạt động

Thứ Bảy, 11/03/2006, 06:44

Sau 2 năm xây dựng, Bệnh viện Tim Tâm Đức (số 4 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/3. Công trình gồm 4 tầng tọa lạc trên diện tích rộng khoảng 10.000m2, thiết kế thành nhiều khu khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị nhập từ Mỹ, EU và Nhật thế hệ mới 2005.

BV gồm 180 giường bệnh, đáp ứng các hoạt động chuyên môn như: thăm khám, cấp cứu, điều trị các bệnh nội - ngoại khoa tim mạch, tim bẩm sinh, động mạch vành, loạn nhịp, mạch máu ngoại vi,… Để tiếp nhận BN cấp cứu kịp thời, tại khu vực sân thượng (600m2) còn có thiết kế riêng một sân máy bay trực thăng, thông qua Công ty Dịch vụ bay miền Nam tiếp nhận BN từ các khu vực Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang, Cà Mau…

Bác sĩ Đào Hữu Trung - Tổng Giám đốc BV Tâm Đức cho biết: "Toàn bộ kinh phí xây dựng BV là 126 tỷ đồng (cả phần trang thiết bị). Với số lượng nhân sự khoảng 250 nhân viên gồm 50 bác sĩ, 80 điều dưỡng, kỹ thuật viên… dự kiến thời gian đầu, BV sẽ tiếp nhận khoảng 500 ca mổ tim/năm và qua năm sau, con số này sẽ vào khoảng 1.000 ca/năm".

Ngay trong sáng 8/3, với sự hỗ trợ của bác sĩ Phan Kim Phương - Phó Giám đốc Viện Tim TP, ê kíp mổ BV Tâm Đức đã phẫu thuật thành công cho 1 trường hợp BN nam 43 tuổi mắc chứng "đống thất liên nhĩ" và 3 trường hợp khác mắc bệnh lý mạch vành.

BV sẽ trích 5% trên tổng số doanh thu hàng năm để giúp cho BN nghèo được mổ tim. Với số tiền này, mỗi năm có khả năng giúp cho khoảng 100 tới 150 trẻ em bị tim bẩm sinh được phẫu thuật.

8.778 người là số bệnh nhân (BN) chờ đến phiên mình được khám và điều trị tại Viện Tim TP HCM mỗi năm. Song, hiện nay Viện Tim TP chỉ đáp ứng khoảng 1/7 con số trên, tức là vào khoảng 1.200 ca. Viện Tim TP đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau như tổ chức phẫu thuật cả ngày nghỉ và khám bệnh liên tục từ 9h đến 22h mỗi ngày, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim cho nhiều bệnh viện (BV) như: BV Tim Hà Nội, BV Chợ Rẫy, Đa khoa Đà Nẵng, BV Việt Đức... nhưng cũng chỉ tăng lên được trên 1.300 ca/năm. Trong khi đó, số BN được khám và chỉ định mổ lên tới 2.600 người

H. Nga
.
.
.