Thêm một Làng trẻ em SOS tại Gia Lai

Thứ Sáu, 26/09/2014, 20:43
Ngày 26/9, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành, đưa công trình Làng trẻ em SOS Pleiku vào hoạt động.

Làng trẻ em SOS Pleiku là Làng thứ 15 của Việt Nam, do Tập đoàn Orkla (Na-uy) tài trợ thông qua tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế, Hiệp hội Làng trẻ em SOS Na-uy, Làng trẻ em SOS Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai. Công trình với khuôn viên 29.000 m2, có 12 nhà gia đình, nuôi dưỡng thường xuyên 120 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi theo mô hình dựa trên nền tảng 4 nguyên tắc sư phạm của Làng trẻ em SOS Quốc tế là bà mẹ, anh-chị-em, mái ấm gia đình và cộng đồng làng và một trường mẫu giáo 6 lớp có khả năng tiếp nhận 200 học sinh, tổng kinh phí 51,73 tỷ đồng.

Các đại biểu và các cháu mồ côi của Làng trẻ em SOS Pleiku tại Lễ khánh khành.

Hiện tại, Làng trẻ em SOS Pleiku đã tiếp nhận 50 trẻ vào sinh sống tại 7 nhà gia đình. Mục tiêu đến cuối năm 2015, 12 nhà gia đình của Làng và 6 lớp của Trường mẫu giáo sẽ tuyển đủ số lượng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa theo quy định.

Bà Shubha Murthi-Giám đốc Quốc tế phụ trách Châu Á Làng trẻ em SOS Quốc tế đánh giá cao sự phối hợp tổ chức hoạt động tại Làng trẻ em SOS Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai, các B, ngành và Làng trẻ em SOS Việt Nam

N.Như
.
.
.