Thêm 1 con bò rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đắk Lắk bị sát hại

Chủ Nhật, 11/06/2006, 12:56

Ngày 8/6, tại Tiểu khu 633, nhân viên quản lý bảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) đã phát hiện một con bò rừng bị sát hại.

Theo các nguồn tin của người dân địa phương, nhóm thợ săn đi từ xã Krông Zin, băng qua xã Chư Prao (huyện M'Đrắc) vào Khu bảo tồn thiên nhiên cài đặt bẫy và săn bắn bò tót, bò rừng, chim công, gà lôi, sóc bay, chồn bay.

Sau khi bắn được bò rừng, nhóm thợ săn xẻ thịt "bán buôn" với giá 35.000 đồng/kg. Tại xã Krông Zin và thị trấn M'Đrắc, những người thợ săn đã bán 1 bộ đầu bò tót (bò đực) với giá 30 triệu đồng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có đàn động vật hoang dã khá phong phú và đa dạng, trong đó có một số loại động vật quý hiếm, được ghi trong sách Đỏ của Việt Nam và sách Đỏ thế giới.

Do công tác quản lý bảo vệ rừng bị buông lỏng, từ đầu năm 2006 đến nay, đã có khá nhiều con bò tót, bò rừng bị bắn chết, trong đó, có ngày có đến 2 con bò tót, bò rừng bị bắn chết

H.C.
.
.
.