Thày trò trường THPT ký tâm thư phản đối Trung Quốc

Thứ Ba, 20/05/2014, 00:13
Tại lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5,  hơn 2.000 học sinh cùng 130 cán bộ, giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ký tên trong quyết tâm thư “Đồng lòng cùng Chính phủ phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam”.

Trên tay học sinh giương cao hàng trăm tấm băng rôn, biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam”, “Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”…

Trong bài diễn văn do Hiệu trưởng Lê Tấn Sỹ trình bày tại buổi lễ thể hiện mạnh mẽ sự bất bình trước những hành động của Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế trên biển Đông của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết.

Cán bộ giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng đồng lòng ký tâm thư phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng bày tỏ ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Trong diễn văn đại diện học sinh nhà trường, em Lê Nguyễn Thái Trường - lớp 11A1 khẳng định “Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ run sợ trước bất kỳ giặc ngoài xâm nào!”

Hữu Toàn
.
.
.