Thanh tra chấn chỉnh một số sai phạm tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Thứ Tư, 23/09/2015, 09:27
Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra tại Trường Đại học (ĐH) Duy Tân Đà Nẵng.

Theo đó, ĐH Duy Tân Đà Nẵng là cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập, chịu sự quản lý của Bộ GD&ĐT và UBND TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong hai năm 2013 và 2014, nhà trường còn tồn tại một số sai phạm trên các lĩnh vực như chấp hành chính sách, pháp luật giáo dục, quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Đặc biệt, trong năm 2014, ĐH Duy Tân đã thực hiện việc ký hợp đồng lao động với người có quốc tịch nước ngoài để thực hiện công tác giảng dạy nhưng những lao động này chưa có giấy phép lao động của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp. Cụ thể là hợp đồng lao động với ông Jacob Frank (quốc tịch Canada), ông David Mamix A. Vercauteren (quốc tịch Bỉ)…

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng kiến nghị thu hồi thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân hơn 1 tỷ đồng đối với ĐH Duy Tân.

Phan Bùi Bảo Thy
.
.
.