Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thi viết về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ Tư, 13/07/2016, 20:51
Chiều ngày 13-7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

Tới dự lễ phát động có đồng chí Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long và ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại lễ phát động, ảnh Ngô Lộc

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi viết với chủ đề “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 12-2016.

Đối tượng dự thi gồm các cá nhân, tập thể là người Việt Nam độ tuổi 16 đến 35, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Bài dự thi sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, là các bài viết, bài báo, tư liệu, bản đồ, đề tài nghiên cứu khoa học do thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thực hiện.

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên nước ngoài ở Việt Nam với trách nhiệm giữ gìn biển đảo”.

Khuyến khích các bài dự thi có ảnh minh họa và những tư liệu dẫn chứng liên quan đến nội dung bài viết. Nội dung các bài dự thi tập trung vào một số nội dung chính gồm: Sưu tầm, cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Đề xuất, giới thiệu sáng kiến, ý tưởng, giải pháp của thanh niên, sinh viên trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; Đề xuất, giới thiệu sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có căn cứ khoa học để góp phần phát triển kinh tế biển, văn hóa biển và bảo vệ môi trường biển của Việt Nam.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Đặc biệt, các tác giả đoạt giải cao sẽ được ra thăm huyện đảo Trường Sa.

Huyền Thanh
.
.
.