Thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam

Thứ Hai, 01/04/2013, 20:04
Đại hội thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Theo quyết định thành lập, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động; Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu những vấn đề tâm lý xã hội nảy sinh trong cuộc sống của quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập  quốc tế như: tâm lý học quản lý, tâm lý học kinh doanh, tâm lý học du lịch, vấn đề bạo lực trong đời sống xã hội, trong gia đình và nhà trường, vấn đề stress, trầm, các kỹ năng sống, định kiến xã hội, định kiến giới, tâm lý đám đông…

Mục đích của hội là nhằm đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nghiên cứu, đào tạo...; phát huy những nhân tố tâm lý tích cực trong xac hội phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời khắc phục và đẩy lùi hiệu quả những yếu tố tâm lý tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội hiện nay, góp phần xây dựng và phát triển ngành tâm lý học xã hội Việt Nam hòa nhập với nền tâm lý học khu vực và quốc tế

Hải Châu
.
.
.