Thành đoàn TP HCM: Thăm và tặng quà cho 4 cháu bé người Trung Quốc

Thứ Bảy, 13/05/2006, 08:47
Đồng chí Nguyễn Minh Nhật, Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng ban Văn hóa - Tư tưởng Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã liên lạc với Tổng cục Cảnh sát để đến thăm hỏi và tặng quà cho 4 cháu bé Trung Quốc vừa được Công an Việt Nam giải cứu.

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Công an Việt Nam giải thoát 4 cháu bé quốc tịch Trung Quốc trong một đường dây tội phạm chuyển các cháu từ Trung Quốc đến Việt Nam để đưa qua Campuchia, ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Minh Nhật, Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng ban Văn hóa - Tư tưởng Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã liên lạc với Tổng cục Cảnh sát để đến thăm hỏi và tặng quà cho các cháu…

Các cháu tỏ ra nhanh nhạy, đã biết nói một số từ thông dụng tiếng Việt, như: Chào, mời uống nước… Nói chuyện với cán bộ Thành Đoàn, các cháu cho biết, ở đây được các chú Công an Việt Nam chăm sóc chu đáo, nhưng rất nhớ nhà và mong ông bà sớm đến đón về. Khi nhận được quà là đồ chơi điện tử, các cháu rất thích, ngay sau khi vắng khách là mở ra nhờ các chú Công an lắp ráp để chơi.

Cháu Lâm Trần Diệu hôm nay không còn đi cà nhắc nữa mà chạy nhảy nhanh nhẹn. Chúng tôi hỏi vết thương ra sao rồi mà chạy nhanh vậy? Cháu cho biết, vết bỏng hôm trước đã được bác sĩ chữa khỏi rồi và không ngớt lời cảm ơn bác sĩ, Công an Việt Nam

PV
.
.
.