Thanh Hóa: Sẵn sàng di dời 1.800 hộ tránh cơn bão số 3

Thứ Bảy, 05/08/2006, 13:20
Chiều 3/8, tổng số 4.860 tàu, thuyền, phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển, thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý đã vào bờ tránh bão an toàn. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thanh Hóa đã phát 3 công điện khẩn, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai ngay các phương án phòng chống bão.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc kêu gọi các ngư dân đang đánh bắt hải sản, khẩn trương đưa phương tiện vào bờ. Để đối phó với cơn bão số 3, tại 6 huyện, thị xã ven biển, 11 huyện miền núi của tỉnh nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống lụt bão với tinh thần cao nhất.

Riêng 43 xã miền núi đã có phương án di dân với tổng số trên 1.800 hộ gồm 7.845 khẩu nếu như có dấu hiệu lũ quét, sạt lở đất. Việc xây kè, lát mái 6km đê biển xung yếu hiện đã đạt 90% khối lượng công trình, có thể chịu được bão cấp 9, cấp 10

PV
.
.
.