Tháng 6 sẽ cải tạo Công viên Thống Nhất và Vườn thú Hà Nội

Thứ Năm, 16/04/2009, 08:47
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội và Công viên Thống Nhất về việc chuẩn bị cải tạo, chỉnh trang để phục vụ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị hai đơn vị trên phải sớm hoàn thành việc đấu thầu để khởi công những hạng mục đầu tiên như vườn hoa, thảm cỏ, tiểu cảnh, đài phun nước, xe hoa trang trí, cây cắt xén, đường dạo, chiếu sáng… trong tháng 6, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ công việc để sớm hoàn thành mọi hạng mục.

Theo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội, đến nay, toàn bộ thiết kế cơ sở và dự toán kinh phí để phục vụ cải tạo, chỉnh trang đã hoàn tất, chỉ còn chờ xin ý kiến Sở Xây dựng và trình UBND TP phê duyệt chung cho cả dự án.

Dự kiến, kinh phí cải tạo chỉnh trang những hạng mục chính khoảng 13 tỷ đồng; kinh phí cải tạo khu chuồng thú gồm cả lắp đặt thiết bị là 15,5 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ ngày 13/4 đã có ý kiến dừng việc xây dựng khách sạn SAS Royal Hotel tại 295 đường Lê Duẩn, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn một địa điểm khác, giới thiệu cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đồng thời đánh giá, xác định kinh phí do Công ty liên doanh đã đầu tư vào Dự án và đề xuất phương án xử lý.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo đảm hệ thống công viên, cây xanh đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội.

C.L.
.
.
.