Tháng 12, khởi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông

Thứ Sáu, 22/08/2008, 15:01
Tuyến đường sắt Hà Nội - Hà Đông với điểm đầu của tuyến là phố Cát Linh và điểm cuối là bến xe Hà Đông mới, có 12 ga đặt trên cầu cao…

Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông đô thị theo quy hoạch để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tại cuộc họp giao ban mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã yêu cầu Cục ĐSVN trong tháng 12/2008 phải khởi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông dài hơn 13km, với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD (khoảng 42 triệu USD/km).

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hà Đông với điểm đầu của tuyến là phố Cát Linh và điểm cuối là bến xe Hà Đông mới. Trên toàn tuyến được bố trí 12 ga đặt trên cầu cao, khoảng cách trung bình giữa các ga trên tuyến là 1,16km.

Tuyến được xây dựng theo khổ đường đôi 1.435mm; sử dụng sức kéo điện với đoàn tàu gồm 4 toa, tần suất vận chuyển tối đa 2 phút/chuyến; năng lực vận chuyển cao nhất 57.000 khách/giờ

P.H.
.
.
.