Thận trọng với những “điểm đen” TNGT

Thứ Ba, 08/03/2011, 16:12
Thời gian gần đây, trên đường Hồ Chí Minh và tuyến quốc lộ 14 liên tục xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15/2) trên đoạn đường này liên tiếp xảy ra 2 vụ lật xe khách khiến hơn 20 người bị thương.

Ông Phan Hữu Phước - cán bộ thường trực Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho rằng: Tình trạng TNGT không chỉ liên tiếp xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh và QL14 trong thời gian gần đây, mà cả trong những năm trước đây. Theo thống kê của chúng tôi, trong năm 2010, trên tuyến đường này đã xảy ra 72 vụ tai nạn, khiến 52 người chết, 124 người bị thương, chiếm khoảng 1/3 tổng số vụ trên địa bàn tỉnh...

Thượng tá Từ Lam - Trưởng phòng CSGT tỉnh Kon Tum phân tích: Trước đây, tuyến đường này mở chỉ để nối thông với các tỉnh miền Trung, đồng bằng, ít phương tiện qua lại nhưng hiện nay, tuyến này đã trở thành một tuyến giao thông huyết mạch, nhiều phương tiện từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc đều đi trên tuyến đường này vừa rút ngắn được đoạn đường và thời gian. Ngoài ra, tuyến đường này nhiều dốc dài, quanh co, nhiều khúc cua bị che khuất tầm nhìn nên chỉ cần lơ là chủ quan là rất dễ xảy ra tai nạn...

Đặc biệt là tại khu vực đèo Lò Xo đường quanh co, có độ dốc cao, dốc dài và nhiều khúc cua liên tục rất nguy hiểm. Khi xuống dốc đổ đèo lái xe chủ quan, áp dụng kỹ thuật đi số không hợp lý, cá biệt có một số lái xe tải vận chuyển hàng quá khổ, quá tải khi đổ đèo tại những đoạn dốc cao, dài sử dụng phanh liên tục dẫn đến bị chai má phanh, cháy phanh làm phanh mất tác dụng nên rất dễ xảy ra tai nạn...

Văn Phong
.
.
.