Thăm hỏi, hỗ trợ người nhà nạn nhân vụ đu dây qua sông

Thứ Tư, 29/10/2014, 14:00
Sáng 28/10, đại diện Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Ban ATGT huyện Krông Bông đã tới thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho người nhà nạn nhân Nguyễn Chua (53 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk), người đu dây cáp qua sông bị tử nạn vào sáng 26/10 vừa qua.

Liên quan đến tai nạn thương tâm trên, ông Đoàn Hữu, Chủ tịch UBND xã Hòa Lễ cho biết, việc người dân qua sông bằng cáp treo rất nguy hiểm nên trong những năm qua, UBND xã đã hơn 10 lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng đầu tư xây một cái cầu tại vị trí thôn này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho toàn bộ người dân sản xuất phía bên kia sông nhưng chưa được đồng ý.

Hằng ngày, hàng trăm người dân nơi đây vẫn phải đu dây vượt sông đi làm.

“Sau cái chết của ông Chua, người dân vẫn không còn cách nào khác là phải đi lại bằng các sợi dây cáp. Chính quyền địa phương biết đó là nguy hiểm nhưng đành “lực bất tòng tâm”, ông Hữu lo lắng

Văn Thành
.
.
.