Thái Nguyên: Tai nạn xe máy, 3 người tử vong

Thứ Tư, 02/01/2008, 16:47
Vào lúc 17h ngày 30/12, người dân đi đường đã phát hiện một chiếc xe máy và 3 người chết dưới cầu Long Giàn, trên tuyến đường liên huyện thuộc xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Theo tin từ các gia đình nạn nhân, 19h ngày 29/12, anh Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thái (29 tuổi) là bảo vệ Nhà máy Xi măng La Hiên cùng trú tại xóm Cây Bòng, xã La Hiên (Võ Nhai) đi xe máy nhãn hiệu Sirius, BKS 20M1-6460 đến nhà chị Ngô Thị Ánh (24 tuổi) ở xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo (Đồng Hỷ).

Sau đó cả ba cùng đi trên chiếc xe máy nói trên theo hướng Khe Mo-La Hiên. Đến ngày 30/12 không thấy cả ba người về nhà, mọi người toả đi tìm nhưng không thấy.

Đến 17h ngày 30/12, người dân đi đường phát hiện chiếc xe máy và 3 người chết dưới cầu Long Giàn (Khe Mo, Đồng Hỷ). Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Hỷ đã có mặt tại hiện trường xác định danh tính của 3 nạn nhân trên.

Nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do người điều khiển xe máy vào đường cua không làm chủ tốc độ đã lao xuống suối.

Được biết cầu Long Giàn được xây dựng từ năm 1999 dài khoảng 20m, rộng 4m (có thành cầu bảo vệ) thay thế cây cầu treo cũ. Nhưng khi cầu mới được làm xong thì người dân lại cảm thấy lo ngại vì hai phía đầu cầu (mỗi bên khoảng 5m tính từ mép cầu) lại không có hệ thống lan can bảo vệ

M.P. - V.H.
.
.
.