Thái Bình: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 21/12/2010, 11:07
Sáng 20/12, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT - TW của Bộ Chính trị về: "Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình - Nguyễn Hồng Diên, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

4 năm qua, Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị 05/CT - TW; qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tổ chức xã hội, đặc biệt là của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Từ tháng 6/2006 đến 10/2010, toàn tỉnh đã xử lý hình sự 35 vụ với 83 đối tượng, trong đó đã xét xử 17 vụ với 24 đối tượng (xử tù giam 21 đối tượng) và xử lý kỷ luật đảng, chính quyền hàng chục đảng viên, cán bộ liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình quần chúng tự quản về ANTT đã được triển khai và nhân rộng. Hiện, toàn tỉnh có 2.696 tổ tự quản, tự phòng về ANTT, 288 mô hình dòng họ đoàn kết, văn hóa, an toàn, 589 mô hình xã, địa bàn không có ma túy, 132 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 2.175 tổ hòa giải

Hồ Tuyên
.
.
.