Thả một cá thể mèo cá về rừng tràm Trà Sư

Thứ Tư, 22/08/2012, 21:38
Ngày 21/8, Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể mèo cá (nặng 4kg) do ông Đoàn Văn Trung (46 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tặng để thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Huỳnh Mai Sinh, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm An Giang, mèo cá là động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm được xếp vào danh mục cần bảo vệ nghiêm ngặt (thuộc nhóm IB theo Nghị định 32 của Chính phủ). Tính từ năm 2011 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận 3 cá thể mèo cá và thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Tiếp xúc với PV, ông Đoàn Văn Trung (người tặng cá thể mèo cá) cho hay, vào khoảng tháng 8/2011, ông mua lại 2 con mèo cá nặng khoảng 1kg từ người dân làm rẫy tại địa phương, với giá 1,5 triệu đồng.

Trong quá trình chăm sống, do sơ suất một con đã sổng chuồng. Khi biết được mèo cá là loài động vật quý hiếm, ông quyết định giao lại cho Chi cục Kiểm lâm quản lý

Văn Vĩnh
.
.
.