Tây Ninh: Giúp các cô gái tránh rủi ro khi lấy chồng nước ngoài

Thứ Tư, 16/08/2006, 13:29

Thời gian qua, chỉ số ít trường hợp phụ nữ ở Tây Ninh lấy chồng nước ngoài có lý do chính đáng; còn đa số vì lợi ích kinh tế nên lấy chồng nước ngoài qua môi giới, chưa hề quen biết, chồng quá chênh lệch tuổi so với vợ, bất đồng ngôn ngữ...

Những trường hợp khác, khi lấy chồng nước ngoài, các cô gái địa phương được các môi giới tư vấn dùng mọi mánh khóe để "lách luật" như: đăng ký kết hôn phía nước ngoài (thường thủ tục rất đơn giản) rồi chuyển về Việt Nam đăng ký sau với dạng "ghi chú" là việc hôn nhân của họ được cả pháp luật Việt Nam và nước ngoài (thường là Hàn Quốc, Đài Loan) công nhận.

Cũng có nhiều trường hợp muốn lấy chồng nước ngoài, các cô gái địa phương đã chuyển hộ khẩu từ Tây Ninh đi tỉnh khác để "có điều kiện" kết hôn với người nước ngoài. Mới đây, Sở Tư pháp Vĩnh Long đã yêu cầu Sở Tư pháp Tây Ninh xác minh 3 trường hợp tại các xã Mõ Công (huyện Tân Biên), Hảo Đước (Châu Thành) và Trường Đông (Hòa Thành) chuyển hộ khẩu về Vĩnh Long đăng ký làm hồ sơ ghi chú kết hôn.

Cả 3 trường hợp này đều bị Sở Tư pháp Vĩnh Long từ chối. Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp Tây Ninh đã từ chối 21 trường hợp đăng ký lấy chồng nước ngoài không vượt qua vòng phỏng vấn

Lê Đức Hoảnh
.
.
.