Tàu vận tải làm đứt đường điện trung thế ngang sông

Thứ Hai, 13/04/2015, 23:31
Chiều 13/4, ông Phạm Hữu Khải – Giám đốc Công ty điện lực tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 17h cùng ngày đã khắc phục sự cố đứt đường dây diện trung thế ngang qua sông Sa Đéc và cung cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn xã An Hiệp (huyện Châu Thành).

Trước đó, tàu vận tải Hợp Thành 11 (Đà Nẵng) do ông Nguyễn Minh Đức (56 tuổi) điều khiển lưu thông sông Sa Đéc, hướng từ Cầu Mỹ Thuận về TP Sa Đéc. Khi qua thủy phận thuộc ấp Tân Thạnh (xã An Hiệp), trụ thu phát sóng rada của tàu đã vướng, làm đứt đường dây diện trung thế ngang sông cung cấp điện cho người dân xã An Hiệp.

Sự cố không gây thương vong về người nhưng hạn chế việc lưu thông tàu thuyền qua khu vực này, làm gián đoạn hoạt động bến đò ngang Tứ Phước từ xã Tân Nhuận Đông sang xã An Hiệp nhiều giờ liền và gây mất điện toàn xã An Hiệp.

“Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, ngành điện lực ưu tiên khắc phục sự cố để cung cấp điện cho hàng ngàn người dân, các nhà máy chế biến gạo, bột, sản xuất gạch trên địa bàn”, ông Khải nói.

Văn Vĩnh
.
.
.