Tàu hỏa đâm taxi ở cửa ngõ thủ đô, 3 người chết

Thứ Ba, 27/07/2010, 19:01
Chiều 27/7, đang chạy từ quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào Ngọc Hồi (Hà Nội), taxi chở 5 người bị tàu hỏa đâm, kéo lê 30 m. 3 người chết tại chỗ.

Tại hiện trường, taxi 4 chỗ màu trắng, đầu và thân xe vỡ nát. Rất nhiều người vây xung quanh bàn tán về vụ tai nạn.

Theo một số nhân chứng, khoảng 13h15, từ quốc lộ 1A đoạn qua Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), taxi biển kiểm soát Hà Nội rẽ vào đường ngang dân sinh giao với đường sắt thì bị tàu SE4 chạy hướng Nam - Bắc đâm vào hông, kéo lê 30 m rồi xoay ngang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE.

Vụ tai nạn khiến 3 phụ nữ trên taxi gồm: Phạm Bích Liên, 41 tuổi, Phạm Diệu Ánh (chưa xác định được tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Hoa, 33 tuổi đều ở Văn Điển, Thanh Trì tử nạn. Hai nam giới ngồi cùng xe (trong đó có tài xế) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh giáp với đường sắt, chưa được lắp barie nhưng có hệ thống đèn và chuông cảnh báo. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Theo VnExpress.net
.
.
.