Tàu hỏa đâm máy cày, đường sắt tê liệt nhiều giờ

Thứ Hai, 02/03/2015, 21:00
Khoảng 9h45 ngày 2/3, tại KM 1583 + 380, thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam giao cắt với đường ngang hợp pháp có biển báo và đèn tín hiệu tự động thuộc địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa với xe máy cày.
Theo đó, xe máy cày kéo rơ móc chở khoai mì do Lê Văn Lâm, (31 tuỏi), ngụ KP 4, thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân) điều khiển lưu thông qua đường ngang để ra QL1A thì va chạm với tàu khách SPT2 chạy tuyến TP HCM –Phan Thiết.

Vụ va chạm mạnh đã làm tài xế Lâm bị thương, xe máy cày bị gãy làm đôi và đầu máy tàu lửa bị hư hỏng nặng. Tai nạn đã làm tuyến đường sắt Bắc- Nam tê liệt hơn 3 giờ đồng hồ.

Tai nạn làm tuyến đường sắt Bắc- Nam tê liệt hơn 3 giờ đồng hồ.

Theo kết luận ban đầu của của cơ quan chức năng, vào thời điểm trên tài xế lái xe máy cày cố vượt đèn đỏ khi đèn đã bật sáng báo hiệu tàu hỏa sắp tới bằng hệ thống tự động.

Nam Yê
.
.
.