Tàu hộ vệ hiện đại của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa

Thứ Sáu, 02/10/2015, 14:15
Sáng 2/10, Tàu hộ vệ tàng hình Ins Sahydri của Hải quân Ấn Độ do Đại tá Kunal Singh Rajkumar làm thuyền trưởng và gần 400 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng… cùng Đại sứ quán và Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, đại diện chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tại địa phương. Đồng thời, binh sĩ hải quân của tàu Ấn Độ sẽ cùng lực lượng hải quân Vùng 3 của Việt Nam tổ chức các hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển…

Chiến hạm Ins Sahydri là tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik, là loại tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình đầu tiên của Hải quân Ấn Độ sở hữu cả động cơ diesel và động cơ đẩy khí độc lập.

Kết cấu thân tàu, hệ thống tản nhiệt và chống dội âm giúp tăng khả năng tàng hình của Ins Sahydri và các tàu cùng lớp. Tàu được trang bị máy bay trực thăng, thiết bị radar tân tiến và hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại.

Một số hình ảnh về tàu Ins Sahydri và buổi đón đoàn sỹ quan, thủy thủ của tàu tại cảng Tiên Sa.

Chuyến thăm của tàu Ins Sahydri tại Đà Nẵng dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 6/10. Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và Hải quân hai nước.

Thân Lai
.
.
.