Tàu hàng trật bánh, phá hỏng đường ray

Thứ Bảy, 06/10/2007, 14:52
Ngày 4/10, đoàn tàu mang số hiệu SBN1 chạy hành trình Bắc - Nam, tới địa phận xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thì bánh xe toa hàng số 131422 bị bể vành, trượt khỏi đường ray, nhưng đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy vào tới ga Phước Lãnh mới dừng lại.

2h19' ngày 4-10, đoàn tàu hàng mang số hiệu SBN1 do tài xế trưởng Lê Hồng Thạch điều khiển chạy hành trình Bắc - Nam đến km 1135+820 thuộc địa phận xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã xảy ra sự cố kỹ thuật.

Bánh xe toa hàng mang số 131422 bị bể vành, trượt khỏi đường ray, nhưng đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy vào tới ga Phước Lãnh mới dừng lại.

Hậu quả là một đoạn đường sắt từ km1135+820 đến km 1137 và hai bộ ghi có số hiệu 101, 103 ở phía Bắc ga Phước Lãnh bị hư hỏng, lịch trình nhiều đoàn tàu bị chậm trễ, trong đó đoàn tàu khách QN12 chạy hành trình Nha Trang - Quy Nhơn phải dừng lại ga Tuy Hòa để chiều hôm đó ngược lại Nha Trang.

Công ty Quản lý đường sắt và Xí nghiệp Vận tải đường sắt Phú Khánh đã huy động phương tiện thiết bị máy móc và công nhân đến hiện trường để khắc phục hậu quả.

Theo ông Nguyễn Đình Tân - Giám đốc Xí nghiệp Vận tải đường sắt Phú Khánh kiêm Trưởng tiểu ban An ninh trật tự đường sắt Phú Yên cho biết: Đến 13h26' chiều cùng ngày mới thông tuyến đường sắt đi qua địa phận nêu trên

Phan Lương
.
.
.