Tàu chở cát đâm chìm tàu cá, 8 ngư dân rơi xuống biển

Chủ Nhật, 22/03/2015, 10:36
Vụ việc xảy ra vào tối 20/3, trên vùng biển Quảng Ngãi, cách bờ khoảng 8 hải lý.

Tàu hàng Anh Duy 168 chở cát chạy từ Nha Trang về Hải Phòng đã đâm thẳng vào tàu cá số hiệu QNg 98879TS (ảnh bên) của ông Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, trú thôn Bàn An, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), khiến 8 ngư dân rơi xuống biển. Sau khi cứu 8 ngư dân đưa vào bờ, chính quyền địa phương và nhân dân tập trung cứu tàu cá bị chìm .

Anh Ngô Ngọc Lành (39 tuổi, thôn Phần Thất, xã Phổ Quang), là thuyền trưởng tàu cá QNg 98879TS cho biết, ngày 6/3, tàu cá QNg 98879TS xuất phát rời cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) ra Hoàng Sa hành nghề lưới rê. Do trúng luồng cá, ngư dân trên tàu bắt được trên 15 tấn cá và chạy về cửa biển Phổ Quang để bán.

Tuy nhiên, tối 20/3, khi tàu còn cách bờ 8 hải lý thì xảy ra vụ tai nạn. May mắn, 8 ngư dân trên tàu dù bị văng xuống biển nhưng không ai bị thương tích và được tàu hàng Anh Duy 168 cùng các tàu ngư dân chạy gần đó cứu.

Đến 22h cùng ngày, 8 ngư dân được cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Công an và Biên phòng đã lấy lời khai 2 thuyền trưởng tàu cá và tàu hàng cùng một số thuyền viên khác. Chủ tàu cá Nguyễn Thanh Hùng cho hay, con tàu trị giá trên 1,5 tỷ đồng; còn trên 15 tấn cá ngừ, cá thu đánh bắt được cũng khoảng 400 triệu đồng.

“Đánh bắt được nhiều cá, anh em chúng tôi ai cũng mừng, nào hay cớ sự thế này…”, ông Hùng chua xót nói.

Trà Câu
.
.
.