Chìm tàu cá trị giá 5 tỷ

Thứ Ba, 18/08/2015, 17:47
Liên quan đến sự cố tàu cá BĐ 97044 - TS bị phá nước, chìm trên biển, sáng 18/8, ông Đỗ Văn Vương (33 tuổi, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), chủ tàu - kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 97044 - TS, cho biếtthiệt hại ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Ông Vương cho biết thêm: sau khi tàu 628 (thuộc Vùng 3 Hải Quân) đưa 9 thuyền viên trên tàu về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); tất cả các thuyền viên đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình từ chính quyền địa phương. Đến sáng 18/8, 9 thuyền viên đã rời huyện đảo Lý Sơn, trở về đất liền.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho hay: “Để san sẻ bớt khó khăn mà các thuyền viên gặp nạn trên tàu BĐ 97044 - TS gặp phải, địa phương quyết định hỗ trợ 500 ngàn đồng/thuyền viên; đồng thời, HTX vận tải biển Lý Sơn cũng điều động một tàu để chở các ngư dân trở về đất liền, sớm đoàn tụ cùng gia đình”.

* Cùng ngày (18/8), ông Nguyễn Hữu Hào, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định, thông tin: Để chia sẻ phần nào khó khăn và động viên các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh quyết định hỗ trợ 9 ngư dân trên tàu BĐ 97044 - TS gặp nạn trên biển, mỗi ngư dân 2 triệu đồng, khi các ngư dân về Bình Định.

Trước đó như Báo Cand.com.vn đã đưa tin, vào lúc 10h ngày 16/8, tàu cá BĐ 97044 - TS do ông Đỗ Văn Vương (33 tuổi, trú thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới vây, đang trên đường ra ngư trường để đánh bắt trên vùng biển có tọa độ 14’30 độ vĩ Bắc, 111’30 độ kinh Đông (cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 84 hải lý về hướng Nam) thì bị phá nước, nước biển tràn vào tàu khiến tàu bị chìm dần. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 9 ngư dân. Sau khi nhận được thông tin, tàu 628 đã lên đường ứng cứu tàu gặp nạn. Đến 16h40 cùng ngày (16/8), tàu 628 đã tiếp cận tàu gặp nạn và đưa 9 ngư dân lên tàu.

Hoàng Nguyên
.
.
.