Tàu Nam Vỹ 69 đã về neo đậu ở Vũng Me - Nha Trang

Thứ Hai, 10/11/2014, 17:21
Liên quan đến vụ hai tàu biển đâm nhau khiến 8 thuyền viên mất tích, đến chiều tối ngày 9/11, tàu Nam Vỹ 69 đã về neo đậu ở vùng biển Vũng Me, cách cảng Nha Trang hơn 1,6 hải lý về phía đông bắc, trong tình trạng mũi tàu bị vỡ móp, hư hỏng.

Theo tường trình của ông Trần Văn Hải - Thuyền trưởng tàu Nam Vỹ 69 khi làm việc với Bộ đội biên phòng Khánh Hòa và Cảng vụ Nha Trang, do thời tiết xấu nên khoảng 1h15’ ngày 9/11 đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu Nam Vỹ 69 với tàu Phúc Xuân 68, chỉ sau gần 10 phút thì tàu Phúc Xuân 68 chìm xuống biển. Cùng với việc phát tín hiệu cứu nạn, thủy thủ đoàn tàu Nam Vỹ 69 đã cứu vớt được 3 thuyền viên trên tàu Phúc Xuân 68 và chuyển giao cho tàu SAR 27-01 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, khi tàu này vừa đến hiện trường.

Có mặt tại Cảng Nha Trang chiều cùng ngày, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, trong đêm 9/11, ca nô cứu nạn sẽ đưa 3 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đã được cứu nạn về cảng Nha Trang. Được biết, tàu Nam Vỹ 69 có trọng tải 2.458 tấn, khi xảy ra tai nạn tàu này đang vận chuyển 1.750 tấn thức ăn gia súc, ngô và bột đậu nành; tàu Phúc Xuân 68 trọng tải 1.970 tấn đang vận chuyển 1.890 tấn thép

Hữu Toàn
.
.
.