Tàu Hải quân cứu tàu cá Quảng Ngãi trôi dạt trên biển

Thứ Ba, 23/06/2015, 20:18
Một tàu cá của Quảng Ngã bị hỏng máy vừa được tàu Hải quân 629 thuộc Hải quân Vùng 3 tiếp cận và đang hỗ trợ lai dắt về bờ.

Ngày 23/6, Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, 11 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 98588 đang gặp nguy hiểm do trôi dạt trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Theo Chi Cục PCTT khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi đang đánh bắt hải sản trên biển Đông ở vị trí 16,04 độ vĩ bắc - 110,02 độ kinh đông, tàu cá QNg 98588 do ông Nguyễn Đức Lợi làm thuyền trưởng cùng 10 ngư bị hỏng máy không khắc phục được. Tàu trôi dạt tự do trong thời tiết gió giật cấp 6, biển động mạnh.

Hàng chục ngàn tàu cá của ngư dân đã vào bờ để tránh cơn bão số 1.

Nhận được thông tin, các đơn vị cứu nạn đã gửi thông báo trên hệ thống Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam, đề nghị các phương tiện hoạt động trong vùng hỗ trợ tàu QNg 98588.

Chiều 23/6, đã có 3 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định đã tới khu vực này để tìm kiếm, hỗ trợ tàu bị nạn. Đến cuối ngày vẫn chưa có thông tin mới về tàu QNg 98588.

Đến 17h chiều 23/6, Đài TTDH Việt Nam cho biết tàu QNg 98588 đã được tàu Hải quân 629 thuộc Hải quân Vùng 3 tiếp cận và đang hỗ trợ lai dắt về bờ.

Trước đó, Đài TTDH Việt Nam đã hướng dẫn tàu BĐ 95701 chạy vào đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa), cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Cảnh Huy (35 tuổi), bị bệnh nặng trong lúc lao động trên tàu.  

Thân Lai
.
.
.