Tạt nước sôi vào người vợ vì bị đòi ly hôn

Thứ Bảy, 22/06/2013, 20:49
Chiều 20/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Hồng, 18 tuổi, trú ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa trong tình trạng bị bỏng nước sôi độ 1, độ 2 với diện tích 14% ở vùng ngực, cổ và mặt.

Theo tường trình của người thân bệnh nhân, khoảng 5h sáng cùng ngày, trong lúc chị Hồng đang nằm ngủ, thì người chồng là Trần Châu Vinh, 24 tuổi, bê ca nước sôi tạt vào mặt. Hoảng hốt vì bị bỏng, chị Hồng bật dậy kêu la nhưng Vinh đã tẩu thoát ra ngoài. Chị Hồng cho biết, mặc dù vợ chồng họ đã có một đứa con gái 16 tháng tuổi, nhưng trong thời gian làm thuê ở TP HCM thường xảy ra bất hòa tình cảm.

Nhiều lần Vinh mượn men rượu gây sự, đánh đập chị Hồng, thậm chí có lần còn cầm hung khí đe dọa tính mạng. Không chịu nổi bạo hành của người chồng, chiều 19/6, chị Hồng đòi ly hôn rồi bế con gái về quê, không ngờ Vinh bám theo về nhà mẹ vợ để tạt nước sôi vào chị Hồng

H.T.
.
.
.