Tập huấn cho phóng viên về truyền thông phòng chống HIV/AIDS

Thứ Sáu, 20/09/2013, 14:35
Ngày 19/9, Cục Phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Dự án Quỹ toàn cầu về phòng chống HIV/AIDS và Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các phóng viên báo đài trung ương và một số địa phương khu vực phía Nam.

Góp phần cập nhật tình hình nhiễm HIV ở Việt Nam cũng như các đáp ứng của Việt Nam với công tác phòng chống  HIV/AIDS các khó hăn, thách thức, trong khuôn khổ nội dung tập huấn cũng đề cập thêm thông tin về các lĩnh vực điều trị HIV/AIDS, một số văn bản quy phạm pháp luật về HIV/AIDS vừa được ban hành…

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2013, trên cả nước phát hiện thêm trên 4.000 người nhiễm HIV mới. Tính từ năm 1990 khi Việt Nam phát hiện ra trường hợp đầu tiên đầu tiên đến này đã có hơn 215 ngàn người nhiễm HIV còn sống, trong đó có khoảng 63 ngàn người chuyển sang giai đoạn AIDS và đã có trên 65 ngàn người chết vì căn bệnh này.

Hiện nay, mặc dù tình hình lây nhiễm HIV được kéo giảm, nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi diện rộng từ phương diện địa lý cho tới giới tính, lứa tuổi, ngành nghề. Nhóm đối tượng bị nhiễm HIV cao tập trung vào những người tiêm chích ma túy, gái mại dâm. Điều đáng quan ngại là tỷ lệ lây nhiễm với đối tượng quan hệ tình dục đồng giới gia tăng. Dự kiến, lớp tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 20/9

PV
.
.
.