Tăng lượt tàu cho người dân ra đảo Lý Sơn dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thứ Hai, 22/04/2013, 06:58
Nếu nhu cầu người dân và du khách ra đảo Lý Sơn đông, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi sẽ điều động số tàu trên quay vòng trở lại để chở. Ngoài ra, còn có 5 tàu gỗ được phép chở khách, với tổng số là 225 người/lượt...

Theo dự kiến, lượng khách ra đảo Lý Sơn dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, từ ngày 27 đến 28/4, sẽ vượt trên 1.000 người, gấp 6-8 lần so với ngày thường.

Tàu chở khách từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn.

Ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện tại, hoạt động vận tải khách đường thủy tuyến từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn có 4 tàu cao tốc, trong đó chiếc lớn nhất chở 266 người, nhỏ nhất là 100 người. Tổng lượng khách vận chuyển của các tàu là 636 người/4 tàu/lượt. Tuy nhiên, thời gian từ đất liền ra đảo đối với tàu cao tốc chỉ trên 1 giờ đồng hồ. Vì thế, nếu nhu cầu người dân và du khách ra đảo Lý Sơn đông, Sở GTVT tỉnh sẽ điều động số tàu trên quay vòng trở lại để chở. Ngoài ra, còn có 5 tàu gỗ được phép chở khách, với tổng số là 225 người/lượt...

CSGT Đường thủy Công an Quảng Ngãi còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh sắp xếp các tàu cá ở khu vực cảng nhằm tạo sự thông thoáng cho tàu khách ra vào cảng; giữ gìn ANTT ở khu vực mặt nước trong cảng

Công Nguyễn
.
.
.