Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt-Lào

Thứ Ba, 14/07/2009, 09:46
Hội nghị tuyên truyền công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, do Ban Tuyên giáo TW tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 13/7.

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia (UBBGQG) Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Công thương cùng các cơ quan hữu quan và đại diện Đảng uỷ, chính quyền 10 tỉnh có đường biên giới Việt - Lào…

Báo cáo về tình hình thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào của UBBGQG Bộ Ngoại giao, cho biết: Sau khi ký Hiệp ước hoạch định biên giới ngày 18/7/1997, Việt Nam và Lào tiến hành quá trình Phân giới cắm mốc từ tháng 7/1978 đến năm 1984 và đã hoàn thành 199 mốc biên giới trên 2.000km. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận kết quả hai bên nhận thấy còn những hạn chế.

Từ năm 2005, hai bên xây dựng dự án xác định, đo đạc các mốc biên giới cho phù hợp với hệ tọa độ của bản đồ mới. Đến nay, việc triển khai dự án đã đạt nhiều kết quả khả quan. Các cặp tỉnh biên giới Việt Nam - Lào đã cùng nhau khảo sát được 90/97 vị trí mốc, trong đó có 11 mốc đại và 89 vị trí mốc tăng dày. Việc xây dựng các mốc đại tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính như: Nậm Cắn, Na Mèo, Tén Tần, Cha Lo, Bờ Y, Lao Bảo, Hồng Vân… đã hoàn thành thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng; các mốc tăng dày khác cũng được một số tỉnh triển khai thi công ngay sau khi hoàn thành xác định vị trí mốc trên thực địa…

Đại tá Nguyễn Đông Tùng, đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP, xác định: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng BĐBP đã có nhiều chủ trương, giải pháp không ngừng nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới; từ đó đã phát huy mối quan hệ thân tộc, dân tộc của nhân dân hai bên biên giới nhằm xây dựng đường biên giới Việt - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Long Vân
.
.
.