Tăng cường y tế cơ sở để chống quá tải bệnh viện

Thứ Ba, 29/11/2011, 15:00
Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng phải có biện pháp căn cơ hơn. Đó là phải trám lỗ hổng ngay trong quy chế chuyển viện, nhập viện và mạng lưới y tế cơ sở, y tế khu vực phải nhanh chóng được nâng tầm. Vì thực tế khảo sát cho thấy 60% là bệnh nhân từ tỉnh chuyển lên mà đều có thể điều trị tại tuyến dưới.

Ngày 28/11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác tới thăm một số bệnh viện (BV) tại thành phố khảo sát xung quanh việc tìm giải pháp chống quá tải BV.

Đoàn đã tới thăm BV đầu tiên là BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV cho biết, số giường định biên là 1.300 nhưng thực kê chỉ chứa được 700 giường. Trong khi bình quân mỗi ngày điều trị nội trú đã tới 1.700-1.800 bệnh nhân, và ngoại trú cũng tương đương con số đó. Hiện tại đây, 1 bác sĩ phải phụ trách tới 4 giường bệnh và mới đạt tỷ lệ 3,3 điều dưỡng/bác sĩ...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận, có vào BV thế này mới hiểu hết tình cảnh người bệnh, cảm thông với anh em bác sĩ chứ cứ ngồi trên bàn giấy mà chỉ đạo thì thật vô cảm. Và theo bà Tiến, tại BV Ung bướu 60% là người bệnh đến từ các tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây quá tải, cũng như cho thấy mạng lưới y tế địa phương còn quá mỏng và yếu. Được biết, khi triển khai chuyển giao xạ trị thì các bệnh viện tỉnh không làm được do thiếu nhân lực, trang thiết bị. Còn nơi có đầu tư xã hội hóa điều trị ung thư như BV tỉnh Kiên Giang thì bệnh nhân lại không có…

Tại BV Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, tình trạng quá tải còn trầm trọng hơn. Bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc BV Chấn thương chỉnh hình, cho biết, ngày 28/11 BV tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhân. Cũng do có uy tín nên bệnh nhân đổ về từ các nơi với đủ loại chấn thương. Mỗi năm BV này tăng thêm 10% số bệnh nhân.

Khoa Nội 4 Bệnh viện Ung bướu và Khoa Khám bệnh Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ngày 28/11 không còn chỗ chen chân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tới thăm BV Nhi đồng 1 và BV Chợ Rẫy. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, mọi giải pháp đã thực hiện như: tăng ca làm ngoài giờ, đầu tư kỹ thuật, đào tạo nhân lực… đã làm từ trước tới nay mới chỉ là những giải pháp tạm thời.

Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng phải có biện pháp căn cơ hơn. Đó là phải trám lỗ hổng ngay trong quy chế chuyển viện, nhập viện và mạng lưới y tế cơ sở, y tế khu vực phải nhanh chóng được nâng tầm. Vì thực tế khảo sát cho thấy 60% là bệnh nhân từ tỉnh chuyển lên mà đều có thể điều trị tại tuyến dưới. Việc chuyển viện, nhập viện chưa ổn, cần xem xét và cải tiến cho phù hợp, dần giảm thiểu tình trạng quá tải như hiện nay cho các BV thành phố

Huyền Nga
.
.
.