Tăng cường phòng chống xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển

Thứ Ba, 08/04/2014, 06:58
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo các địa phương, nhất là các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ phải tăng cường các phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Căn cứ tình hình nguồn nước cụ thể, các địa phương hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có khả năng chịu hạn; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn vận hành các hệ thống thủy lợi phù hợp, hiệu quả; tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm nước... Trong điều kiện thiếu nước, phải ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt của người dân, các ngành công nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi gia súc.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào cao điểm mùa khô, các tỉnh ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ đối mặt với tình trạng xâm nhặp mặn nghiêm trọng, đặc biệt tại những khu vực ven biển

K. Vy
.
.
.