Tăng cường hướng dẫn giải quyết chính sách người có công

Thứ Hai, 28/07/2014, 11:25
Ngày 27/7, chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời trên VTV đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền xung quanh những vấn đề tồn đọng trong thực tiễn thực hiện chế độ chính sách cho người có công.

Một trong những câu hỏi được quan tâm nhất là trường hợp vợ và mẹ liệt sỹ tái giá có được công nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng hay không? Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, theo Pháp lệnh quy định danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghị định 56 của Chính phủ có quy định rõ trường hợp có chồng và một con hy sinh thì được phong tặng là Mẹ Việt Nam anh hùng...

Tình trạng thương binh, liệt sĩ bị mất hồ sơ gốc gặp nhiều khó khăn để được hưởng chế độ, Bộ trưởng cho biết, vẫn còn một bộ phận người có công chưa được hưởng chính sách, ngày 22/10/2013, Bộ LĐ-TB&XH đã có Thông tư 28 hướng dẫn giải quyết trường hợp mất hồ sơ gốc. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành, đã có 112 hồ xét duyệt liệt sĩ và 396 hồ sơ xét duyệt công nhận thương binh đã được giải quyết.

Về tình trạng giả hồ sơ làm chế độ người có công, chất độc da cam, khai man hồ sơ, làm thất thoát tiền của Nhà nước, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cũng cho biết, từ năm 2008 đến 2013, qua rà soát xem xét, có trường hợp vi phạm đã chuyển hồ sơ sang các cơ quan pháp luật. Phát hiện khai man hồ sơ gần 2.000 trường hợp ở Quân khu 1, Quân khu II có gần 1.000 trường hợp, gần đây là sai chế độ thanh niên xung phong ở Ninh Bình… Hướng giải quyết tình trạng này đang được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đang tổng rà soát về chế đố chính sách người có công, qua đó chúng ta sẽ phát hiện ra các trường hợp gian lận, thu hồi, không đúng là cắt

Thu Uyên
.
.
.