Tăng cường biện pháp giáo dục, ngăn chặn HSSV vi phạm pháp luật

Thứ Năm, 15/08/2013, 09:47
Ngày 14/8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị về công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa vi phạm pháp luật (VPPL) trong học sinh, sinh viên (HSSV).

Thống kê sơ bộ, tại TP Đà Nẵng hiện có 41 trường học và cơ sở giáo dục từ trung cấp chuyên nghiệp đến đại học (trong đó có 9 trường đại học; 2 phân viện đại học; 20 trường cao đẳng; 10 trường trung cấp chuyên nghiệp) với gần 163 nghìn HSSV; cùng 21 trường THPT với trên 34 nghìn học sinh. Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 931 vụ, với 958 trường hợp HSSV VPPL. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2013 xảy ra 283 vụ, 290 trường hợp HSSV vi phạm, trong đó cơ quan Công an đã khởi tố 29 vụ.

Hội nghị đã đề ra những biện pháp phối hợp giữa lực lượng Công an với ngành Giáo dục, chính quyền địa phương... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn HSSV phạm pháp, vi phạm nội quy nhà trường. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền lồng ghép trong một số môn học, trong chương trình ngoại khóa, tăng cường công tác phối hợp quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, răn đe những HSSV có những lệch lạc trong nhận thức và hành động, không để các em bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi VPPL; đặc biệt chú ý số HSSV cá biệt, thường xuyên bỏ học, liên hệ với các phần tử xấu...

Hội nghị cũng biểu dương hàng trăm HSSV có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm và xem đây là hạt nhân trong công tác giáo dục, tuyên truyền chấp hành pháp luật trong HSSV

Thân Lai
.
.
.