Tắm sông, nữ sinh lớp 12 bị nước cuốn trôi

Chủ Nhật, 08/06/2014, 19:47
Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT chờ thi đại học, nữ sinh cùng bạn ra sông tắm và bị nước cuốn trôi mất tích.

Chiều 8/6, thông tin từ chính quyền xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, chính quyền đang phối hợp với gia đình em Phan Thị Oanh (18 tuổi) tìm kiếm em Oanh sau khi bị đuối nước ở sông Lam chiều hôm qua.

Trước đó, khoảng 16h chiều 7/6, Oanh cùng hai bạn khác đến khu vực chân đập Bara đoạn sông Lam chảy qua địa phận xã Tràng Sơn và thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương) chơi và xuống tắm.

Do đoạn nước sâu nên Oanh cùng một bạn khác bị sảy chân và nước cuốn trôi, người bạn còn lại đã nhanh chân cứu được một em. Khi lên đến bờ thì Oanh bị nước cuốn trôi mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, gia đình và chính quyền nỗ lực tìm kiếm từ chiều ngày 7/8 đến chiều 8/6 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Được biết, Phan Thị Oanh là học sinh lớp 12D3, (Trường THPT Đô Lương I) vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, em đang chờ thi Đại học thì xảy ra sự việc

Tân Nghệ
.
.
.