Tắm hồ, 3 học sinh lớp 1 tử vong

Chủ Nhật, 12/07/2015, 15:40
Ngày 12/7, ông Phạm Văn Hem, Trưởng Công an xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết gia đình người thân tiến hành chôn cất 3 học sinh tử vong do tắm hồ.

Chiều ngày 11/7, ông Phạm Văn Say, ở xóm Gò Đăng, thôn Nước Đang, xã Ba Trang dẫn con là cháu Phạm Văn Thương, 7 tuổi và 2 người cháu ruột là Phạm Văn Mỹ và Phạm Văn Duy, đều 7 tuổi, ở xóm Gò Đăng ra khu vực đập hồ Liệt Sơn (khu vực xã Ba Trang, huyện Ba Tơ) thả lưới đánh cá.

Trong lúc người lớn đang dưới hồ thả lưới đánh cá, cháu Thương, Mỹ và Duy lội ra hồ tắm và bị đuối nước. Ông Phạm Văn Say vội chạy đến cứu.

Hồ Liệt Sơn nơi 3 cháu bị chết đuối.

Tuy nhiên 2 cháu Thương và Duy bị chết chìm dưới đáy hồ. Riêng cháu Mỹ chết trên đường đưa xuống Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ).

Cả ba cháu bị chết đều anh em cô chú ruột và chuẩn bị lên lớp 2. Gia đình các cháu đều có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng cháu Phạm Văn Duy không có cha. Mẹ cháu là Phạm Thị Hách, hàng ngày đi làm thuê.

T.Câu
.
.
.