Tài xế xe đầu kéo cố tình ép xe làm một Trung tá CSGT bị thương

Thứ Sáu, 19/09/2014, 14:19
Bị CSGT truy đuổi, gã tài xế xe đầu kéo vi phạm ép ngã xe của lực lượng CSGT làm Trung tá Bùi Hòa, Tổ trưởng tổ TTKS bị thương.

Sự việc xảy ra vào lúc 2h30' sáng nay, ngày 19/9, Tổ TTKS do Trung tá Bùi Hòa, Đội phó Đội CSGT Kim Liên (CATP Đà Nẵng) làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), phía nam hầm đường bộ Hải Vân đã phát hiện chiếc xe đầu kéo BKS 86C - 014.74 do tài xế Trần Văn Nam (34 tuổi, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Túy Loan - hầm đường bộ Hải Vân vi phạm phần đường, làn đường. Ngay lập tức, tổ TTKS  ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế của xe đã không chấp hành và cố tình bỏ chạy. Không để đối tượng xe vi phạm bỏ trốn, Trung tá Bùi Hòa đã gọi bộ đàm yêu cầu lực lượng hỗ trợ, đồng thời anh cũng lên xe mô tô truy đuổi theo xe đầu kéo này.

Trung tá Bùi Hòa, Đội phó Đội CSGT Kim Liên (CATP Đà Nẵng) bị thương nặng phần mặt, trầy xước chân tay do tài xế xe đầu kéo cố tình ép ngã.

Công an quận Liên Chiểu đang dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ vụ ép ngã, làm trọng thương Trung tá CSGT vào sáng ngày 19/9.

Khi Trung tá Hòa đuổi đến vòng xuyến giao thông hướng lên đường tránh, vượt trạm thu phí Hải Vân thì bất ngờ tài xế xe đầu kéo lạng xe, ép vào xe mô tô CSGT làm Trung tá Hòa ngã qua một bên bị thương nặng phần mặt và chân tay bị trầy sát. Thậm chí khi chiếc xe đầu kéo này dừng lại, gã tài xế xe Trần Văn Nam vẫn ngang nhiên cho phụ xe mở cửa nhảy xuống, tay cầm một cây dao cán dài 30 cm đi quanh xe, vung dao thách thức, không cho ai tiếp cận. Sau đó đẩy xe mô tô CSGT sang một bên, Namtiếp tục lái xe bỏ trốn cho đến khi lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Bắc, CSGT Công an quận Liên Chiểu đến tiếp viện, hỗ trợ và chặn bắt.

Tài xế Trần Văn Nam, đối tượng cố tình điều khiển xe đầu kéo (BKS 86C - 014.74) ép ngã, gây thương tích cho Trung tá CSGT để bỏ trốn.

Xe đầu kéo BKS 86C - 014.74 tại hiện trường.

Khi người đi đường chứng kiến vụ việc kéo đến vây chiếc xe đòi truy cứu, tài xế Nam và phụ xe đã đóng cửa cố thủ trong cabin xe 4 tiếng đồng hồ bất chấp yêu cầu mở cửa của lực lượng Công an. Mãi đến 7h sáng cùng ngày, gã tài xế này mới chịu mở cửa để lực lượng Công an làm nhiệm vụ và bị đưa về trụ sở Công an quận Liên Chiểu để làm việc.

Ngay sau khi được đưa đi cấp cứu và băng bó vết thương, Trung tá Bùi Hòa lại tiếp tục cùng với đồng đội đến ngay hiện trường để lập biên bản, điều tra xử lý vụ vi phạm nghiêm trọng TTATGT vào sáng ngày 19/9. 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Nam cùng phụ xe Phạm Văn Định (27 tuổi, cùng trú xã Mỹ Châu) đã thừa nhận hành vi cố tình vi phạm TTATGT và gây tai nạn, thương tích cho Trung tá CSGT Bùi Hòa. Riêng Trung tá CSGT Bùi Hòa, sau khi được đồng đội đưa đi cấp cứu và băng bó vết thương. Đến 10h cùng ngày mặc dù còn dấu hiệu choáng, nhưng đồng chí Hòa vẫn tiếp tục cùng đồng đội trực tiếp có mặt tại điểm gây tai nạn, để dựng lại hiện trường, lập biên bản và điều tra xử lý vụ vi phạm TTATGT này.

Hiện vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra làm rõ

Hoài Thu
.
.
.