Tài xế ôtô say rượu gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ Tư, 20/08/2008, 20:33
Hồ Văn Bình say rượu điều khiển ôtô tải, BKS 77H-6053, chạy từ hướng Nam ra, khi đến địa điểm trên đã lấn sang bên trái đường tông vào 3 xe môtô. 3 nạn nhân tử vong gồm 1 cặp vợ chồng và một thanh niên.

Lúc 10h30' ngày 19-8, trên QL1A thuộc thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết tại chỗ 3 người, bị thương nặng 1 người, hư hỏng 3 xe môtô.

Người gây ra vụ tai nạn là Hồ Văn Bình (36 tuổi, thị trấn Chư Prông huyện Chư  Prông, Gia Lai, lái xe cho bà Trương Thị Phượng ở xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn) trong lúc say rượu điều khiển ôtô tải, BKS 77H-6053 chạy từ hướng Nam ra, khi đến địa điểm trên đã lấn sang bên trái đường tông vào 3 xe môtô.

3 “bị hại” gồm xe BKS 81N1-2854 do anh Văn Đình Hởi (chưa xác định tuổi, ở thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển, xe môtô BKS 81N1-4218 do anh Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, cùng ở thị xã An Khê) điều khiển và xe BKS 77F1-3662 do ông Nguyễn Quang Toản (54 tuổi, ở khu tập thể ga Bình Định, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn) điều khiển, chở vợ là chị Vũ Thị Lan (49 tuổi) chạy ngược chiều.

Sau khi gây tai nạn, ôtô tiếp tục lạng lách trên QL một đoạn 120m mới dừng lại bên phải đường theo chiều ôtô lưu thông. Hậu quả vụ tai nạn làm ông Toản cùng vợ là bà Lan và anh Hoàng chết tại chỗ, anh Hởi bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Tuy Phước kịp thời có mặt đưa Hồ Văn Bình về trụ sở lấy lời khai ban đầu, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, điều khiển phương tiện qua lại không để ùn tắc giao thông và phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn

Xuân Linh
.
.
.