Tai nạn xe máy, 2 người chết bởi ôtô

Thứ Bảy, 04/07/2009, 09:35
Xe môtô do anh Tuyến điều khiển đã tông vào xe của anh Nhung làm cả 2 xe cùng ngã, Tuyến văng ra giữa đường. Cùng lúc, ôtô khách lưu hành theo hướng ngược lại đã đè lên người anh Tuyến, sau đó tài xế đánh tay lái cho xe về phía tay phải, lại đâm vào chị Liên. Hậu quả, anh Tuyến và chị Liên chết tại chỗ.

Vào lúc 17h30' ngày 2/7 tại km 989+600 quốc lộ IA thuộc khối phố Trường Đồng (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe môtô BKS 92N3-4984 do Nguyễn Văn Tuyến (36 tuổi, thợ xây dựng, trú tại thôn 1, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển lưu hành theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tông vào xe môtô BKS 92K7-2012 do Châu Ngọc Nhung (45 tuổi, trú Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) điều khiển cùng chiều , làm cả 2 xe cùng ngã, riêng Tuyến văng ra giữa đường.

Cùng lúc xe ôtô khách BKS 29Z-3444 do Nguyễn Văn Trung (41 tuổi, trú tổ 7, Hội Phú, Pleiku, Gia Lai) điều khiển lưu hành theo hướng ngược lại đã đè lên người Nguyễn Văn Tuyến, sau đó Trung đánh tay lái cho xe về phía tay phải, đã đâm vào chị Bùi Thị Liên (39 tuổi, trú Hòa Tây, phường Hoà Thuận, Tam Kỳ).

Hậu quả, anh Tuyến và chị Liên chết tại chỗ, anh Nhung bị thương nặng, 3 chiếc xe ôtô, môtô hư hỏng nặng. Rất may, hơn 30 hành khách đi trên xe khách BKS 29Z-3444 do Nguyễn Văn Trung điều khiển bị trầy xước nhẹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nguyễn Khôi
.
.
.