Tai nạn thảm khốc, 4 người đi xe máy tử vong

Thứ Tư, 21/01/2009, 09:58
Dù 4 người đi trên xe máy không đội MBH nhưng lực lượng Công an xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 người này do xe khách đi ngược chiều đã lấn trái đâm phải xe máy.

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra vào hồi 23h đêm 20/1 tại km 1400+900 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xe ôtô khách mang biển số 92K-6227 do Trương Công Vinh (38 tuổi) trú ở tổ dân phố số 36, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng điều khiển, chạy hành trình TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng đã tung vào xe máy lưu hành ngược chiều mang biển số 79L7-7484.

Hậu quả 4 người đi trên xe máy gồm Lê Văn Bình, Tô Ngọc Hiệp, trú ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và Lê Thị Kiều Yến, trú ở thôn Gia Mỹ, xã Ninh Sơn; Nguyễn Thị Kim Thảo, trú ở thôn Mỹ Lệ, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa tử nạn tại hiện trường.

Được biết, cả 4 người đi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm, nhưng qua khám nghiệm điều tra tại hiện trường, Công an huyện Vạn Ninh đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn này là do xe ô tô khách 92K-6227 phóng nhanh, vượt ẩu, lấn sang phần đường ngược chiều

Hữu Toàn
.
.
.