Tai nạn liên hoàn ở hầm Hải Vân, 1 xe cháy rụi

Thứ Bảy, 12/11/2011, 17:57
Vào khoảng 6h30 sáng ngày 12/11 tại km 11+200 đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Nam Hải Vân, gần trạm thu phí Nam Hải Vân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 xe đầu kéo cháy rụi, 2 người bị thương nặng. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1A ách tắc nhiều giờ liền.

Xe container chở hàng mang biển số 79D-9790 do tài xế Lê Đình Chiến (27 tuổi, trú Tây Hòa, Phú Yên) điều khiển hướng vào nam khi vượt xe container mang biển số 43S-5646 do tài xế Võ Thanh Hổ (36 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển chạy cùng chiều, đến đoạn cua gấp gặp xe container mang biển số 79N-0847 do tài xế Hồ Văn Tiến (33 tuổi, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển chạy ngược chiều đã va chạm lẫn nhau dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn đã thiêu trụi xe container mang biển số 79D-9790, 2 xe còn lại bị cháy và hư hỏng phần lớn. Lái xe Võ Thanh Hổ cùng phụ xe nhanh chóng đập vỡ kính xe đầu kéo biển kiểm soát 79D-9790 cứu lái xe Lê Đình Chiến cùng phụ xe ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi quan sát qua camera phát hiện vụ cháy, Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã điều xe chữa cháy, xe phun sương chống cháy, xe cấp cứu,… đến hiện trường để cùng cứu giúp nạn nhân đồng thời điện báo Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đến ứng cứu. Cảnh sát PCCC Đà Nẵng điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhưng do 3 xe mắc kẹt đều là container chở hàng tải trọng lớn nên đến cuối giờ sáng nay, hiện trường vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn.

Nhằm đảm bảo thông suốt cho quốc lộ 1A, Công ty Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân phối hợp với các lực lượng chức năng đã cho mở tuyến đường công vụ lên hầm Hải Vân, tạm thời cho xe con và xe khách lưu thông tạm thời, các xe tải trọng lớn phải đi đường đèo Hải Vân.

Ông Cao Bá Giang - Phó Tổng Giám đốc Hamadeco - cho biết: Do cả 3 xe đầu kéo đều chở nặng và đều đã bị hư hỏng nặng nên việc cứu hộ gặp khó khăn. Ít nhất phải mất 5 giờ đồng hồ mới giải phóng được hiện trường.

Thượng tá Dương Xuân Bình- Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - thì cho rằng, đoạn đường này là “điểm đen” tai nạn giao thông, rất  nguy hiểm. Mặc dù các ngành chức năng đã có biển cấm vượt nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan vượt ẩu. Để giảm thiểu ùn tắc giao thông, cũng như thực hiện cứu hộ cứu nạn, lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu và Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã hướng dẫn cho các phương lưu thông theo đường đèo Hải Vân

Hoài Thu
.
.
.