Tai nạn lao động làm bốn người tử vong

Thứ Bảy, 25/04/2015, 09:18
Sáng 24/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm bốn người chết trên tàu cá ở ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, sau khi thu mua hải sản từ các tàu đánh bắt trên biển, khoảng 8h sáng 23/4, tàu đánh cá mang số hiệu BV 98569TS do ông Đỗ Văn Tâm (37 tuổi, trú tại P5, TP Vũng Tàu làm chủ), trên tàu có năm thuyền viên gồm Hồ Ngọc Trường (36 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên, thuyền trưởng), Tống Văn Thọ (46 tuổi, trú tại Kiên Lương, Kiên Giang – thợ máy của tàu), Hoàng Văn Hạnh (29 tuổi), Phạm Văn Thọ (27 tuổi, cùng trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa), Thạch Dương (42 tuổi, trú tại Cầu Ngang, Trà Vinh) thuyền viên.

Trên đường đi, tàu bị hỏng máy nên anh Trường và ông Thọ xuống sửa chữa. Trong lúc đang sửa máy tàu, anh Trường nghe tiếng la hét của đồng nghiệp nên chạy lên boong để nắm tình hình, một lúc sau không thấy anh Trường quay lại, anh Thọ liền đi lên trên tàu tìm kiếm thì phát hiện bốn đồng nghiệp cùng đi trên tàu đã tử vong trong hầm chứa cá của tàu nên đã báo cho chủ phương tiện biết và điều khiển tàu cá chạy vào bờ.

Sáng nay, ngay sau khi tàu BV 98569TS vào đến cảng bến đá (phường 5, TP Vũng Tàu), các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân các thuyền viên này bị tử vong là do ngạt khí độc.

Mạnh Hùng
.
.
.