Tai nạn điện nghiêm trọng

Thứ Ba, 10/08/2010, 10:00
Đang thao tác cắt dây tiếp đất thì cầu dao bị kẹt, không thao tác được. Hai anh Tiến và Hải đã về phòng điều khiển lấy sào thao tác để hỗ trợ cầu dao tiếp đất. Cùng lúc đó, ông Hùng đi xử lý việc chập điện do xe cẩu gây ra về đến đó đã tự ý trèo lên cầu dao nên bị phóng điện gây bỏng nặng và bị ngã từ trên sào dao cách ly xuống đất.

Vào khoảng 8h56' ngày 9/8, tại đường dây 171 E 231 - E35 Ninh Bình, Phủ Lý (Hà Nam) thuộc địa bàn thôn Bầu Cừu, xã Thanh Châu, lái xe Trần Thanh Đảm điều khiển xe ôtô cẩu BKS 90T-41-57 khi quay đầu xe dưới đường dây cần cẩn đã nâng cao vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện xuống xe cẩu, làm mất điện 110KV. Do bị điện giật nên anh Đảm đã bị ngã từ xe ôtô xuống đất bị thương nhẹ, ôtô bị nổ lốp trước bên phải.

Sau khi xảy ra sự cố trên, phân xưởng 110KV đã cử ông Nguyễn Đỗ Hùng là cán bộ cùng với đội đường dây đi xử lý sự cố. Đến khoảng 9h42' cùng ngày, điều độ Công ty Điện lực Hà Nam đã cho đóng cắt điện theo quy trình. Trực chính vận hành Trạm E35 là anh Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam Hải trực phụ đang thao tác theo lệnh của điều độ điện lực Hà Nam (B24).

Khi đang thao tác cắt dây tiếp đất thì cầu dao bị kẹt, không thao tác được. Hai anh Tiến và Hải đã về phòng điều khiển lấy sào thao tác để hỗ trợ cầu dao tiếp đất. Cùng lúc đó, ông Hùng đi xử lý việc chập điện do xe cẩu gây ra về đến đó đã tự ý trèo lên cầu dao nên bị phóng điện gây bỏng nặng và bị ngã từ trên sào dao cách ly xuống đất.

Hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia

Nguyễn Văn Tĩnh
.
.
.