Tắc đường vì lái xe “cùn”

Thứ Sáu, 18/04/2008, 11:40

Khoảng 16h30 chiều qua, 17/4/2008, cả đoạn đường Nguyễn Văn Linh dài hàng vài km thuộc địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đã bị ách tắc nhiều giờ do một lái xe vi phạm luật giao thông đã giở “võ cùn”, đánh xe quay ngang giữa đường.

Trước đó, chiếc xe ô tô khách BKS 30K - 5823 chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng do Nguyễn Thế Cường (32 tuổi, trú tại đường Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An, Hải Phòng) điều khiển đã dừng lại đón khách tại khu vực đầu đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội (Quốc lộ 5).

Nhận thấy lái xe vi phạm luật an toàn giao thông, tổ công tác của Đội Cảnh sát trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Long Biên ra hiệu lệnh cho lái xe dừng lại để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành, cố tình  phóng về hướng Hải Phòng.

Tổ công tác đã phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Sau màn rượt đuổi khoảng 2km thì ôtô của tổ công tác vượt lên và yêu cầu lái xe dừng xe vào lề đường. Bất ngờ, Cường cho ôtô quay ngang đường rồi khóa trái cửa và ngồi lỳ ở đó.

Sau khoảng 30 phút, phụ xe mới mở cửa xuống xe, Công an đã phải lên xe để áp giải lái xe về trụ sở. Chiếc xe được đưa vào lề đường để tránh ùn tắc kéo dài.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào đúng giờ tan tầm nên lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này rất đông. Mặc dù lực lượng CSGT đội 5 (Hà Nội) đã phân luồng ngay tại ngã ba cầu Chui nhưng vẫn xảy ra ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Công an quận Long Biên hiện đang tạm giữ lái xe Nguyễn Thế Cường và phụ xe là Mai Hùng để xử lý theo quy định của pháp luật

Minh Tiến
.
.
.