TPHCM: Nhánh cây rơi từ độ cao 7m trúng hai người đi đường

Thứ Bảy, 05/04/2014, 13:00
Một nhánh cây xanh có đường kính khoảng 30 cm dài hơn 15m bất ngờ rôi từ độ cao 7m xuống trúng vào hai phụ nữ đang điều khiển xe máy làm hai phụ nữ bị trọng thương. Vụ tai nạn xảy ra ngay trung tâm thành phố trong khi trời không mưa gió….

Khoảng 6h40 ngày 5/4, chị Ngô Hoàng Như Thủy (20 tuổi, ngụ Bình Thạnh)  điều khiển xe máy biển số  52S4-7257và Trần Hải Nhi (18 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe gắn máy biển số 59TA-005.83 lưu thông trên đường Lê Duẩn (hướng từ Thảo Cầm Viên về Nhà Thờ Đức Bà)

Hiện trường nhánh cay rơi khiến 2 người bị thương.

Khi cả hai  đi đến trước số 4,  Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 thì bất ngờ bị một nhánh cây có đường kính khoảng 30 cm, dài hơn 15 mét tét nhánh rơi từ độ cao khoảng 7m xuống đè vào hai người.

Quá bất ngờ trước tình huống này, chị Thủy không né kịp bị nhánh cây đè trúng gãy chân trái, chiếc xe gắn máy bị bể nát phần đầu. Riêng Nhi chỉ bị cành nhỏ đập vào người nên xây xát nhẹ. Sau sự cố chị Thủy được các bác sĩ bệnh viện sơ cứu tại chỗ và đưa vào bệnh viện.

Chị Thủy bị gãy chân, đa vết thương trên người được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện.

Tại hiện trường, nhánh cây ngã đè lên 2 xe gắn máy và chiếm hết lòng đường. Nhận được tin báo, Đội CSGT Bến Thành, Công an phường Bến Nghé và các nhân viên Công ty Công viên cây xanh thành phố đã có mặt để bảo vệ hiện trường và di dời nhánh cây trên.

Công nhân đang khắc phục sự cố và di chuyển xe hai nạn nhân đi.

Được biết, lúc xảy ra sự cố trời không mưa, gió, phương tiện lưu thông trên đường  Lê Duẩn còn vắng. Chị Thủy đang là sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, còn Nhi đang là nữ sinh tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4.

Nguyên nhân làm nhánh cây trên rơi đang được làm rõ

Minh Phong
.
.
.