TP Hồ Chí Minh: Mâu thuẫn gia đình, tự châm lửa đốt nhà

Thứ Năm, 19/06/2008, 16:16
Lúc 0h50' ngày 11/6, giận gia đình, ông Phạm Văn Châu (58 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đóng cửa rồi châm lửa đốt cháy toàn bộ căn nhà. Khi những người hàng xóm phát hiện đến dập lửa thì ông Châu đã tử nạn.

Thông tin từ Sở Cảnh sát PCCC thành phố sáng 18/6 cho biết: Các vụ hỏa hoạn xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người trong gia đình có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ các năm trước, trong 6 tháng đầu năm 2008  trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người và bị thương 11 người (tăng 11 người so với cùng kỳ năm 2007).

Chỉ riêng tháng 6 đã xảy ra 2 vụ làm chết 1 người và 4 người khác bị thương nặng. Lúc 0h50' ngày 11/6, giận gia đình, ông Phạm Văn Châu (58 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đóng cửa rồi châm lửa đốt cháy toàn bộ căn nhà, khi những người hàng xóm phát hiện đến dập lửa thì ông Châu đã tử nạn.

Sau đó, vào lúc 1h25' ngày 13/6, Phạm Văn Nhâm (42 tuổi) khóa 2 lần cửa rồi đổ xăng lên đồ đạc trong nhà châm lửa đốt khiến bản thân Nhâm cùng vợ và 2 con ngủ trên gác lửng bị bỏng nặng, hiện nay vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC thành phố, các vụ đối tượng gây hỏa hoạn để hại nhau chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ, đó là hành vi tội ác có thể gây ra hậu quả khó lường đến tính mạng và tài sản của người dân xung quanh, cần phải chấm dứt

B.D.
.
.
.