TP Hồ Chí Minh: Đầu tư 700 triệu USD xây dựng tuyến đường sắt nội đô

Thứ Năm, 09/03/2006, 07:15

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận báo cáo đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nội đô Bến Thành - Chợ Nhỏ, TP Hồ Chí Minh với 700 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Tuyến đường sắt bắt đầu từ chợ Bến Thành chạy dọc đường Lê Lợi vòng qua Nhà Hát Lớn sang khu vực cảng Ba Son đến Thị Nghè (3,8km ngầm) vượt sông Sài Gòn đi tiếp đến Thảo Điền (2km trên cao). Từ đây, tuyến đường sắt nội đô nhập vào xa lộ Hà Nội chạy trùng với tim đường xa lộ và dừng lại ở Chợ Nhỏ (8,2km đi trên mặt đất).

Toàn tuyến dài 14km gồm 11 ga (4 ga ngầm, 1 ga trên cao, 6 ga mặt đất) và 1 depot đặt giữa ga 10 và 11. Tuyến đường sẽ khởi công xây dựng vào năm 2008 và hoàn thành vào năm 2012 góp phần giảm thiểu tai nạn và chống ách tắc giao thông trên thành phố đông dân nhất cả nước

Nguyễn Đăng Luận
.
.
.