TP Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính về giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp công dân

Thứ Năm, 13/08/2015, 09:22
Theo thống kê năm 2013, TP Hồ Chí Minh là địa phương có đến 55.000 hồ sơ hành chính/180.000 hồ sơ hành chính cả nước, để giải quyết tồn đọng hồ sơ và không trễ hẹn với dân, từ năm 2014 Sở Tư pháp đã kiến nghị với Trung ương và Bộ Công an cho TP Hồ Chí Minh một cơ chế riêng để cải cách thủ tục hành chính về công tác xác minh hồ sơ lý lịch tư pháp.
Với cách làm mới này, hơn 8 tháng triển khai đã cho kết quả bất ngờ: từ 90% hồ sơ trễ hẹn thì nay chỉ còn 1% 95 hồ sơ). Đây là một sáng kiến trong cải cách TTHC của Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh. Thời gian giải quyết một hồ sơ LLTP cho đối tượng ở tỉnh/thành khác ngoài TP Hồ Chí Minh trước đây phải tốn ít nhất là 20 ngày thì nay chỉ còn 3 ngày.
Hoàng Châu - Ngọc Lan
.
.
.