TP HCM: Xây chợ Tân Bình bằng phương thức xã hội hóa

Thứ Sáu, 14/02/2014, 11:59
Chợ Tân Bình, TP HCM với quy mô 22,8 ngàn m2 với 3.000 sạp chính thức và khoảng 700 hộ buôn bán tự phát xung quanh chợ.

Đây là chợ truyền thống có quy mô kinh doanh sỉ, lẻ rất lớn tại thành phố với các mặt hàng chủ lực là quần áo may sẵn; quần áo cưới, các phụ kiện phục vụ cưới, hỏi và vải vóc. Do hạ tầng chợ đã xuống cấp nghiêm trọng nên ngày 13/2, TP HCM đã chấp thuận cho phép đầu tư chợ truyền thống Tân Bình bằng phương thức xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách.

Theo đó, thành phố giao quận Tân Bình phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức phương án bồi thường, hỗ trợ, tái bố trí và bố trí chợ tạm  

Đ.Thắng
.
.
.