TP HCM: Triều cường làm vỡ bờ bao

Thứ Năm, 02/12/2010, 22:05
Lúc 1h30' ngày 1/12, đỉnh của triều cường đầu tháng 12 đạt mức 1,40m đã làm vỡ một đoạn bờ bao dài khoảng 3m dọc theo rạch Ông Đụng (KP3, phường Thạnh Xuân, quận 12) làm khoảng 100 hộ dân tại khu vực này bị ngập chìm trong mực nước từ 40 - 60cm.

Hàng chục hecta hoa màu bị nhấn chìm trong nước, trong đó tổn hại nhiều nhất vẫn là các vườn mai chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Được biết, đoạn bờ bao bị vỡ  thuộc một gói thầu của Dự án bờ hữu sông Sài Gòn.

Theo dự báo diễn biến thủy triều của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 12 sẽ duy trì ở mức cao từ ngày 1 cho đến ngày 5/12. Thời gian đỉnh triều xuất hiện vào buổi sáng từ 0h30' đến 4h30'. Cụ thể: Mức triều đạt mức cao 1,40m vào rạng sáng 1/12 và mực nước triều sẽ rút dần vào những ngày sau đó.

Qua kinh nghiệm trong nhiều năm gần đây, mực nước triều trong tháng 12 của mỗi năm đều đạt mức rất cao nhất. Cụ thể năm 2008, mực nước triều cao nhất là 1,46m (trạm Phú An ngày 15/12), năm 2009 mức triều đạt đỉnh là 1,52m và năm 2010, trong tháng 11 mực nước triều đã là 1,56m.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã cảnh báo các khu vực có bờ bao xung yếu, nhất là các khu vực đã từng xảy ra bể bờ, tràn bờ trong đợt triều cường vừa qua như: quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân); quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Linh Đông); quận Bình Thạnh (phường 28); quận Gò Vấp (phường 15); huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, xã Trung An); huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình) để chủ động phòng chống, ứng phó

PV
.
.
.